Tổng thống Rouhani: Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân

Phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn ngày 18/9, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, chính quyền Tehran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định ông có đủ quyền hành để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Tổng thống Rouhani trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh NBC News. Ảnh: AFP/TTXVN


Xuất hiện trên kênh truyền hình Mỹ NBC News, ông Rouhani cho biết thêm, lời lẽ trong bức thư mà ông nhận được từ Tổng thống Obama là “tích cực, mang tính xây dựng”. Theo ông, đây sẽ là bước đi nhỏ, tinh tế, vì “một tương lai quan trọng”.

Đây là lần trả lời phỏng vấn đầu tiên của tân Tổng thống Iran trước một hãng truyền thông Mỹ, trong bối cảnh ông sẽ có chuyến đi tới New York tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra cuối tuần tới. Có nhiều đồn đoán cho rằng, hai ông Obama và Rouhani sẽ có một cuộc gặp không chính thức bên lề hội nghị LHQ.

Trước đó, hôm 17/9, ông Obama cam kết sẽ kiểm nghiệm mức độ chân thành trong các biểu hiện của ông Rouhani - sự sẵn sàng cho một cuộc đối thoại hiệu quả về chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, vài ngày sau khi xuất hiện thông tin hai nhà lãnh đạo Mỹ, Iran có các hoạt động trao đổi qua thư, ông Obama cho biết, Iran cần phải chứng tỏ sự thật tâm qua việc đồng ý không trở thành một cường quốc hạt nhân hóa. “Ở đây có cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Tôi hy vọng người Iran sẽ tận dụng nó. Có dấu hiệu cho thấy, Rouhani, tân tổng thống Iran là một người đang hướng tới đối thoại cởi mở với phương Tây và Mỹ”, ông nói.

Hy vọng về một vòng đàm phán mới giữa Iran với nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) sớm diễn ra được củng cố thêm bởi lời bình luận được cho là bất ngờ từ giáo chủ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hôm 17/9, ông này đưa ra đánh giá, “đôi khi tính linh hoạt là cần thiết trong ngoại giao”.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tehran vừa quyết định thả tự do cho một số tù nhân chính trị bị bắt giữ sau cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2009, nổi bật trong số này là nhà hoạt động nhân quyền, luật sư Nasrin Sotoudeh, vốn bị xem là tù nhân chính trị nguy hiểm nhất. 


HT (The Dailystar)
Mỹ áp dụng chiến thuật Syria với vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ áp dụng chiến thuật Syria với vấn đề hạt nhân Iran

Trong cuộc đối thoại bí mật trực tiếp đầu tiên với Tehran, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp dụng chiến thuật tương tự như ông đã sử dụng đối với vấn đề vũ khí hóa học Syria với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN