Tổng thống Putin sắp tới Trung Quốc

Điện Kremlin ngày 13/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20-21/5 để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình và tham dự một diễn đàn quốc tế về thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.


Theo kế hoạch, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng Hải và cũng ở đây, Tổng thống Nga sẽ tham dự Hội nghị cấp cao về tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) kéo dài 2 ngày do ông Tập Cận Bình chủ trì. Lãnh đạo Nga - Trung dự kiến thảo luận tình hình hiện nay cũng như triển vọng của quan hệ hợp tác song phương trên vũ đài quốc tế và nhiều vấn đề khác. Trong thời gian ở Thượng Hải, ông Putin cũng sẽ tiến hành hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo khác tới tham dự CICA.

CICA gồm 24 thành viên là Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan, Palestine, Hàn Quốc, Nga, Tajikistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Uzbekistan và Việt Nam cùng 13 nước và tổ chức quan sát viên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết 14 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng 9 nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã xác nhận tới dự hội nghị CICA lần thứ 4 này. Người phát ngôn này cho biết thêm hội nghị năm nay sẽ được tổ chức "với chủ đề tăng cường đối thoại, niềm tin lẫn nhau và cộng tác nhằm xây dựng một châu Á mới hòa bình, ổn định và hợp tác".


T.N (theo Kyodo)
Nga lôi kéo Trung Quốc đầu tư vào Crimea
Nga lôi kéo Trung Quốc đầu tư vào Crimea

Nga có nhiều lý do để chào mời Trung Quốc đầu tư vào Crimea, nhưng trên hết Moskva muốn tạo ra không khí đoàn kết chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN