Tổng thống Putin quan ngại việc NATO tăng cường ‘liên kết quân sự’ với Ukraine

Vấn đề Ukraine cùng với việc NATO tăng cường hiện diện, liên kết quân sự ở Ukraine là một chủ đề được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tại cuộc đối thoại thường niên năm 2021.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Putin trực tiếp bày tỏ quan ngại của Nga trước việc NATO bắt đầu khai thác liên kết quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Theo Hiến pháp Ukraine, sẽ không có bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào được thiết lập ở Ukraine, chỉ có các trung tâm huấn luyện và cơ sở quân sự khác. Việc khai thác lãnh thổ Ukraine vì mục đích quân sự trực tiếp áp sát Nga sẽ gây ra những vấn đề an ninh cho Nga.

Tại buổi đối thoại, ông chủ điện Kremlin khẳng định Nga không xem Ukraine là quốc gia không thân thiện, bởi không có lý do gì để tin rằng người dân Ukraine không thân thiện. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời lưu ý chính quyền Kiev hiện nay không có thiện chí với Nga, chỉ trích đạo luật của Kiev về quyền các dân tộc bản địa, trong đó loại trừ người gốc Nga, một động thái chắc chắn sẽ làm giảm số người Nga ở Ukraine.

Đáng chú ý, ông Putin nhìn nhận mọi quyết định then chốt của Kiev đều không do Tổng thống Volodymyr Zelensky thực hiện, mà nằm trong vòng kiểm soát của Washington. “Không có lý do gì để đối thoại với ông Zelensky một khi ông này để đất nước nằm dưới quyền kiểm soát của bên ngoài”, Tổng thống Nga nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Báo Mỹ đánh giá Nga đang dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh
Báo Mỹ đánh giá Nga đang dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh

Tờ Newsweek cho rằng Nga đang vượt qua Mỹ, Trung Quốc để dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh và điều này được thể hiện qua cuộc tập trận của Moskva cùng chiến đấu cơ mang tên lửa Kinzhal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN