Tổng thống Putin: Phương Tây không nên lo sợ Nga

Nga không phải là mối đe dọa với phương Tây – Đó là bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera (Italy) đăng tải ngày 6/6.

“Tôi muốn nói là không việc gì phải sợ Nga. Thế giới đã thay đổi quá nhiều và con người nếu biết suy nghĩ đúng đắn thì chẳng thể tượng tượng ra viễn cảnh xung đột quy mô lớn trong thời đại ngày nay. Chúng ta còn có nhiều việc khác phải làm, tôi muốn trấn an các bạn như vậy… Chỉ có những kẻ ốm bệnh hay những người đang ngủ mơ mới nghĩ đến việc Nga đột ngột tấn công NATO”, nhà lãnh đạo Nga chia sẻ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti


Bài trả lời phỏng vấn được đăng tải ngay trước thềm chuyến thăm Italy của ông Putin vào tuần tới. Cùng lúc, lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ nhóm họp tại Đức vào ngày mai (7/6) mà không có sự hiện diện của Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông chủ điện Kremlin nói rằng nước Nga chỉ tìm cách bảo vệ mình trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Để bảo đảm cân bằng chiến lược, Nga sẽ “phát triển những hệ thống phòng thủ chống tên lửa vô đối và trên thực tế đã đạt được bước tiến quan trọng trong định hướng này”.

Sau việc Crimea sáp nhập vào Nga, nhiều quốc gia châu Âu cảm thấy lo lắng, nhất là sau nhiều hoạt động quân sự như diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu thường xuyên của quân đội Nga, cùng với đó là các cuộc tập trận của Mỹ và NATO. Các quan chức Lầu Năm góc ngày 5/6 cho biết Mỹ đang xem xét một loạt các bước đi để tăng cường an ninh, trong đó có việc thúc đẩy các hệ thống phòng thủ tên lửa, triển khai các căn cứ tên lửa mặt đất tại châu Âu.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông chủ Điện Kremlin cáo buộc chính quyền Kiev không sẵn lòng thực thi Thỏa thuận Misk-2 cũng như tiếp xúc với lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. “Vấn đề nằm ở chỗ, giới lãnh đạo Ukraine thậm chí không muốn ngồi xuống cùng họ (lực lượng đòi độc lập ở miền Đông) để nói chuyện và như thế chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì", Tổng thống Nga nói.

Hoài Thanh (Theo AFP)
NATO diễn tập quy mô với tàu quân sự trên biển Baltic
NATO diễn tập quy mô với tàu quân sự trên biển Baltic

49 tàu quân sự từ 15 quốc gia thành viên NATO sẽ khởi động các cuộc tập trận tại Gdynia, Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN