Tổng thống Putin: Người Mỹ bị đánh lừa rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những người Mỹ tin rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ đã bị đánh lừa, và không có bằng chứng nào về sự can thiệp này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, trả lời phỏng vấn đài NBC phát sóng tối 4/6, ông Putin nói: “Họ đã bị lừa và họ không phân tích thông tin một cách toàn diện. Tôi chưa từng thấy bằng chứng trực tiếp nào về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ”.

“Tôi không muốn xúc phạm bất cứ ai, nhưng ở khắp nơi trên thế giới, Mỹ đang tích cực can thiệp vào các chiến dịch bầu cử ở các nước khác”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Tổng thống Putin còn nói rằng nếu “trỏ ngón tay vào bất kỳ vị trí nào trên bản đồ thế giới bạn sẽ nghe thấy những lời phàn nàn về việc giới chức Mỹ can thiệp vào quá trình chính trị trong nước họ”.

“Vì vậy mà nếu ai đó, tôi không nói đó là chúng tôi (chúng tôi không can thiệp), nếu ai đó gây ảnh hưởng bằng cách nào đó hay bằng cách nào đó tham gia vào các quá trình này, thì Mỹ chẳng có gì để mà bị xúc phạm. Ai đang nói? Ai đang cảm thấy bị xúc phạm bởi chúng tôi đang can thiệp? Chính nước Mỹ mới suốt ngày can thiệp”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “đây không phải một đánh giá, mà là thực tế”.

“Mỗi hành động đều sẽ có phản ứng thích hợp, nhưng một lần nữa, chúng ta không cần phải làm vậy vì tôi không nói với các bạn điều này mà không có lý do, cả các bạn và những người khác của giới truyền thông. Gần đây tôi đã nói điều tương tự ở Pháp. Các nhà lãnh đạo đến và rời đi, và kể cả các đảng nắm trong tay quyền lực cũng có lúc rời xa nó. Nhưng chính sách chủ đạo không thay đổi. Do đó chúng tôi không quan tâm ai sẽ là Tổng thống Mỹ. Chúng tôi không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Và trong vấn đề này, kể cả nếu chúng tôi muốn thì việc can thiệp chẳng có ý nghĩa gì cả”, Tổng thống Putin cho biết.


Giới chức Nga đã liên tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moskva có liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Bản thân Tổng thống Nga cũng nhiều lần khẳng định Nga không can thiệp tới cuộc bầu cử này. Gần đây nhất, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Peterburg ngày 2/6, Tổng thống Nga tuyên bố rằng có thể dễ dàng chứng minh các bằng chứng mà tình báo Mỹ đưa ra để cáo buộc Nga can thiệp bầu cử nước này là giả mạo.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ bắt giữ nhân viên NSA 'rò rỉ' thông tin vụ Nga can thiệp mạng
Mỹ bắt giữ nhân viên NSA 'rò rỉ' thông tin vụ Nga can thiệp mạng

Chỉ một giờ sau khi một tờ báo tiết lộ tài liệu tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) về vụ Nga tấn công mạng, Bộ Tư pháp đã ra lệnh bắt giữ một nhân viên nhà thầu chính phủ 25 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN