Tổng thống Putin: Nga không liên quan đến việc sa thải Giám đốc FBI

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc sa thải Giám đốc FBI không liên quan tới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người đang đứng đầu cuộc điều tra về khả năng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News tại Sochi, ông Putin nêu rõ: "Sẽ không có ảnh hưởng gì... Câu hỏi của các bạn thật hài hước. Chúng tôi không liên quan đến điều này".

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times đưa tin ông Comey đã yêu cầu cung cấp thêm tài trợ và nhân lực cho cuộc điều tra trên của FBI, chỉ vài ngày trước khi ông bị sa thải. 

Tờ báo dẫn lời 3 quan chức giấu tên nêu rõ hồi tuần trước, ông Comey đã đề nghị Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein tăng đáng kể các nguồn lực và sau đó đã trình bày yêu cầu này với các nghị sĩ Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Vừa bị sa thải, ông James Comey đã nhận được lời mời điều tra Chính phủ Mỹ
Vừa bị sa thải, ông James Comey đã nhận được lời mời điều tra Chính phủ Mỹ

Cùng với việc đưa ra lời mời nêu trên, nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, còn tiết lộ rằng một nguồn tin tại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khẳng định cơ quan này hiện giờ có thể “bắt đầu rò rỉ thông tin như thác Niagara”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN