Tổng thống Putin: Nga không có kế hoạch quân sự tại Iraq, Libya

Ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva không có kế hoạch can thiệp quân sự ở bất cứ quốc gia Trung Đông nào khác ngoại trừ Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về việc liệu Nga có can thiệp tại Iraq và Libya như đã làm với Syria, ông Putin khẳng định "chưa có kế hoạch nào".

Bên cạnh đó, ông Putin cho rằng Nga đang kiềm chế ở Syria, tuy nhiên nước này có thể mất kiên nhẫn và có biện pháp đáp trả đối với những hành động không xác định.

Ngoài ra, ông Putin cũng tuyên bố Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ cái mà ông gọi là "hang ổ khủng bố" ở thành phố Aleppo, bất chấp việc vẫn còn nhiều dân thường ở thành phố này.

TTXVN/Tin Tức
Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải không tham chiến Syria
Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải không tham chiến Syria

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga đã bác tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia đánh bom tại thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN