Tổng thống Putin lên tiếng về cuộc chiến ở Ukraine tại lễ duyệt binh 2022

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022) diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào lúc 10h00 sáng giờ địa phương, tức 14h00 theo giờ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng Phát xít tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva sáng ngày 9/5. Ảnh: AFP

Mở đầu bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga gửi lời chúc mừng tới toàn thể binh sỹ, sĩ quan quân đội Nga nhân Ngày Chiến thắng, đồng thời tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của hàng triệu người Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Theo ông, toàn thể nước Nga có nghĩa vụ ghi nhớ ký ưc của thế hệ cha anh tham gia cuộc chiến này, những người đã đưa Liên Xô tới chiến thắng.

Tình hình Ukraine là nội dung lớn được Tổng thống Putin đề cập tại lễ duyệt binh. Ông nhấn mạnh nước Nga luôn ủng hộ một hệ thống an ninh toàn cầu cân bằng. Nước Nga đã cố gắng tham gia đối thoại thật tâm, nhưng nhiều thế lực bên ngoài không muốn lắng nghe ý kiến của Nga, do số này có những kế hoạch khác.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có ý định theo đuổi mục tiêu lấn chiếm lãnh thổ Nga, với toan tính tấn công vào Donbas, Crimea và đây là điều không thể chấp nhận được. Cụ thể, đó là kế hoạch của lực lượng tân phát xít ở Ukraine mà Mỹ và nhiều đối tác của Mỹ đang hậu thuẫn.

Ông Putin tái khẳng định bước can thiệp quân sự của Nga ở Ukraine là cần thiết. Thực tế, Nga Ukraine đang tiếp nhận nhiều vũ khí từ NATO. Quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vì thế là điều bắt buộc và lựa chọn duy nhất đúng, do một nước Nga hùng mạnh và độc lập thực hiện – nhà lãnh đạo Nga nêu quan điểm.  

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin nói rằng nước Nga đang chiến đấu chống lại một “băng đảng khủng bố tại Ukraine”, đồng thời khẳng định tất cả binh lính, sỹ quan Nga đang chiến đấu tại Ukraine là những người anh hùng.

Trước đó, ngày 8/5 trong bài phát biểu nhân Ngày Chiến thắng Phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga gây ra “tội ác” với người dân Ukraine khi Moskva tấn công quân sự nhằm vào nước láng giềng. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Telegraph)
Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít
Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 9/5, cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022) diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva (LB Nga) vào lúc 10h sáng giờ địa phương, tức 14h theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN