Tổng thống Putin hy vọng không phải triển khai quân đội Nga ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng rằng ông sẽ không phải sử dụng quyền ra lệnh triển khai các lực lượng quân sự của Nga ở Ukraine, hãng tin RIA Novosti ngày 17/4 cho biết.

"Tôi nhắc lại rằng Hội đồng Liên bang Nga đã cho Tổng thống quyền sử dụng lực lượng vũ trang ở Ukraine. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không phải sử dụng quyền này và chúng ta sẽ có thể giải quyết tất cả các vấn đề bức xúc ở Ukraine hôm nay bằng biện pháp chính trị và ngoại giao", ông Putin nói trong cuộc đối thoại trực tuyến thường niên lần thứ 12 trên truyền hình.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RIA Novosti


Tháng trước, Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua yêu cầu của Tổng thống Putin triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine trong một động thái mà ông cho rằng nhằm bảo vệ nhân quyền và công dân Nga trong khu vực. Đến nay, ông Putin chính thức chưa ra lệnh về bất kỳ sự triển khai nào.

Cũng trong buổi giao lưu trực tuyến trên, Tổng thống Nga cho biết không cần thiết phải có "sự phấn khích" sau khi sáp nhập Crimea và lưu ý rằng người dân Crimea khác với những người sống ở phía đông nam Ukraine.

"Chúng ta không nên phấn khích, về những gì đã diễn ra ở Crimea, chúng ta phải luôn luôn được thực tế", ông Putin chia sẻ.

Khi nói về việc quân đội Ukraine đang được triển khai ở phía đông Ukraine để thực hiện chiến dịch "chống khủng bố", nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rút lui, đồng thời và nói: "Chúng tôi đang kêu gọi người dân trong khu vực Đông Nam [Ukraine] hạ vũ khí. Thay vì hiểu rõ những gì đang diễn ra sai trái và tìm kiếm đối thoại thì họ (chính quyền Ukraine) lại dọa dẫm thêm bằng cách điều xe tăng và máy bay tới chống lại dân thường. Đây là một tội ác nữa rất nghiêm trọng của chính quyền hiện tại ở Kiev".


CT (Theo RIA Novosti)
Tổng thống Putin: Khủng hoảng Ucraine không do Nga và Mỹ quyết định
Tổng thống Putin: Khủng hoảng Ucraine không do Nga và Mỹ quyết định

Khoảng 2 triệu câu hỏi của người dân đã được gửi tới nhà lãnh đạo cao nhất của Nga liên quan đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, những vấn đề quốc tế nóng bỏng hiện nay, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN