Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc vào cuối năm

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rằng chuyến đi là cơ hội để Tổng thống Philippines giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong cuộc họp báo ở Asuncion ngày 29/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang chuẩn bị cho khả năng thực hiện chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm 2016, vài tháng sau khi Tòa Trọng tài tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết có lợi cho Manila, bác bỏ bản đồ "đường chín đoạn" của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói với hãng CNN (Mỹ) như vậy hôm 26/8. Ông Yasay nói rằng chuyến đi là cơ hội để Tổng thống Philippines giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chuyến công du sẽ có ý nghĩa và mang lại kết quả trong việc xử lý tranh chấp”.

Ngoại trưởng Philippines cho biết, Manila không muốn Bắc Kinh đặt ra bất cứ điều kiện gì cho chuyến thăm của ông Duterte.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Philippines là sang Brunei, một quốc gia cũng có tranh chấp ở Biển Đông, vào tháng tới. Khi được hỏi liệu chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte có thể diễn ra vào cuối năm, ông Yasay nói “có”.

TTXVN/Tin Tức
Đằng sau việc Tổng thống Philippines bất ngờ đổi giọng với Trung Quốc
Đằng sau việc Tổng thống Philippines bất ngờ đổi giọng với Trung Quốc

Từ tuyên bố không muốn chiến tranh với Trung Quốc, ông Rodrigo Duterte đã chuyển sang cảnh báo về một cuộc chiến đẫm máu nếu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN