Tổng thống Philippines giành tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục

Kết quả thăm dò của "Trạm thời tiết xã hội" (SWS) được công bố ngày 7/7 cho thấy, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục giành được tỷ lệ ủng hộ "cao kỷ lục" của công chúng.

Tổng thống Duterte tặng đồng hồ đeo tay của ông cho một binh sĩ nhân chuyến thăm căn cứ Bahian hôm 6/7 Ảnh: Phủ Tổng thống Philippines

Theo kết quả thăm dò được tiến hành từ ngày 23-26/6 đối với 1.200 người, 78% số người được hỏi hài lòng với cách điều hành đất nước của ông Duterte, chỉ có 12% không hài lòng và 10% do dự. Cuộc điều tra được tiến hành một tháng sau khi ông Duterte áp đặt thiết quân luật ở Mindanao do xảy ra vụ tấn công của phiến quân liên minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào hôm 23/5 ở thành phố Marawi, miền Nam nước này. 

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella cho biết "kết quả điều tra thể hiện rõ ràng công chúng ngày càng tin tưởng vào người đứng đầu đất nước và cách điều hành của ông khi lãnh đạo đất nước".

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Philippines Duterte liệu có trở thành 'Assad thứ hai' ở châu Á
Tổng thống Philippines Duterte liệu có trở thành 'Assad thứ hai' ở châu Á

Ông Duterte đang ở trong tình huống tương tự như của Tổng thống Syria Bashar Assad khi trong thời gian đầu các lực lượng khủng bố như FSA, Mặt trận al-Nusra và sau đó là IS nổi lên kiểm soát đất nước. Vì vậy, nếu muốn ổn định tình hình đất nước thì ông Duterte phải có những thay đổi trong vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN