Tổng thống Philippines chỉ thị không tập trận chung với Mỹ vào năm tới

Ông Duterte đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Philippines không tập trận chung với Mỹ vào năm tới.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Taguig, phía nam Manila ngày 4/10. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 12/10 tuyên bố đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana không chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ vào năm tới, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này tiến tới thực hiện lời đe dọa xóa bỏ biểu tượng cao nhất này của mối quan hệ đồng minh hiệp ước giữa Manila với Washington.

Tuy nhiên, Tổng thống Duterte cũng nhắc lại rằng ông sẽ không hủy bỏ Hiệp ước phòng thủ tương hỗ năm 1951 với Mỹ. Trước đó ông Duterte tuyên bố sẽ đề ra chính sách ngoại giao không phụ thuộc vào Mỹ. Ông còn muốn các lực lượng Mỹ rút khỏi miền Nam Philippines, đồng thời phản đối hoạt động tuần tra chung với Hải quân Mỹ ở Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Tòa án Tối cao Philippines giục nối lại tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông
Tòa án Tối cao Philippines giục nối lại tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Thẩm phán cấp cao Antonia Carpio của Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi nối lại hoạt động tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN