Tổng thống Pháp tới Mỹ bàn cách đối phó IS

Ngày 24/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Mỹ để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Barack Obama về cách thức đối phó với mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ thảo luận trong Nhà Trắng ngày 24/11. Ảnh: AFP

Chuyến công du tới Mỹ của ông Hollande diễn ra trong bối cảnh nước Pháp vừa trải qua các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris hôm 13/11 vừa qua do những kẻ ủng hộ IS tiến hành.

Tổng thống Pháp đã xuống sân bay tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington và đi thẳng tới Nhà Trắng để hội đàm với ông Obama. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc họp báo chung.

Trong tuần này, ông Hollande sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Paris vào ngày 25/11. Sau đó, ông sẽ sang thăm Nga và thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 26/11 trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris vào ngày 29/11 tới.

TN
Giữa bộn bề khủng bố, Mỹ không quên nhắc Pháp phải "rắn" với Nga
Giữa bộn bề khủng bố, Mỹ không quên nhắc Pháp phải "rắn" với Nga

Giới chức Mỹ lo ngại kịch bản việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường đánh phá IS sẽ khiến lệnh cấm vận nhằm vào Nga sớm được dỡ bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN