Tổng thống Pháp nói dối đã đến Fukushima

Nhà lãnh đạo Pháp, Nicolas Sarkozy đang đối mặt với thêm các chỉ trích sau khi tuyên bố rằng ông đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa kép tại Nhật Bản hồi năm ngoái, trong khi trên thực tế điều này không xảy ra.


Ông Sarkozy lại đối mặt với chỉ trích sau phát ngôn bị cho là thiếu trung thực. Ảnh Internet.


Ông Sarkozy là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Nhật Bản sau thảm họa, nhưng trong chuyến đi này, ông đã không hề rời Tokyo. Phát biểu trước khoảng 5.000 người ủng hộ trong một cuộc mít tinh ở Normandy, Tổng thống Pháp tự hào tuyên bố: “Tôi đã tới Fukushima, và không giống như ông Francois Hollande, tôi có thể kể với các bạn về thảm họa từ trận sóng thần cao tới 42 mét”.

Các đối thủ của ông Sarkozy, tất nhiên có người được ông nhắc đến,- ứng viên Tổng thống của Đảng Xã hội, Francois Hollande - đã chớp ngay lấy cơ hội này để chỉ trích Tổng thống. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Pháp, một ứng viên Tổng thống khoe khoang về một chuyến đi mà ông ta chưa từng thực hiện”, ông Hollande lên tiếng.

Ứng viên của Đảng Xã hội hiện đang dẫn đầu các thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 này. Đây không phải lần đầu tiên ông Sarkozy bị các đối thủ chế giễu. Năm 2010, ông từng tuyên bố đã ở Berlin trong ngày Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Nhưng những ghi chép chính thức sau đó cho thấy, ông Sarkozy, khi đó còn là thị trưởng Neuilly (ngoại ô Paris), trên thực tế vẫn đang ở Pháp dự một buổi lễ tưởng niệm ngày mất của Tướng De Gaulle.


T.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN