Tổng thống Pháp “ăn cắp” 15 phút tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gặp một chút rắc rối về ngoại giao khi đến muộn trong Hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng ngày 21/5 diễn ra tại Chicago (Mỹ).

 

Tổng thống Francois Hollande (trái) trao đổi với Thủ tướng Đức  Angela Merkel tại hội nghị. Ảnh: AFP-TTXVN.

Khi ngồi xuống được vị trí của mình cùng với hơn 50 nhà lãnh đạo các nước, ông Hollande đã “ăn cắp” 15 phút của hội  nghị và bỏ lỡ phần khai mạc có bài phát biểu của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama.

 

Theo nhân viên của Tổng thống Hollande, lý do đến muộn 15 phút trong hội nghị quan trọng nói trên là do các cuộc tiếp Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowki và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bền lề hội nghị kéo dài hơn dự kiến.

 

Trước đó, các đồng minh NATO của Pháp đã bức xúc khi ông Hollande giữ cam kết khi tranh cử là sẽ rút quân Pháp (hơn 3.000 người) khỏi Ápganixtan vào cuối năm 2012, sớm hơn nhiều so với kế hoạch của NATO là vào năm 2014. Tuy nhiên, một quan chức tháp tùng Tổng thống Hollande vẫn khẳng định: “Chẳng có vấn đề ngoại giao gì. Tổng thống đã nghe lại bài phát biểu của ông Obama và đã tham gia tất cả các buổi thảo luận tại hội nghị”.

 

L.H (theo AFP)

 

Hình ảnh ông Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
Hình ảnh ông Hollande nhậm chức tổng thống Pháp

Lãnh đạo đảng Xã hội Francois Hollande ngày 15/5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp, nhiệm kỳ 5 năm, trong một buổi lễ trang trọng tại Điện Elysee.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN