Tổng thống Park Geun-hye vắng mặt trong phiên luận tội cuối cùng

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 27/2 đã mở phiên luận tội cuối cùng đối với Tổng thống nước này Park Geun-hye.

Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị. Ảnh: EPA/TTXVN

Bà Park đã không xuất hiện tại phiên xem xét cuối cùng này và thay vào đó, sẽ cử luật sư biện hộ cho bà tham dự phiên này. Dự kiến, tòa án sẽ công bố phán quyết của mình trước ngày 13/3 tới, thời điểm mà quyền Chánh án Lee Jung-mi sẽ nghỉ hưu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng tòa án có thể phá vỡ thông lệ cũ và công bố thời điểm đưa ra phán quyết của mình vào cuối phiên xem xét ngày 27/2 để ngăn chặn căng thẳng xã hội không đáng có.

Trong trường hợp Tòa án Hiến pháp chấp thuận đề xuất luận tội mà Quốc hội Hàn Quốc thông qua hôm 9/12 và đình chỉ chức vụ Tổng thống của bà Park, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Quyền Tổng thống Hàn Quốc không cho phép gia hạn điều tra vụ bê bối
Quyền Tổng thống Hàn Quốc không cho phép gia hạn điều tra vụ bê bối

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 27/2 đã bác bỏ đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt về việc kéo dài cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN