Tổng thống Obama thừa nhận cuộc sống của người dân Mỹ không khá hơn

Trong một tuyên bố được các chuyên gia phân tích chính trị mô tả "có thể trở thành vũ khí lợi hại" của các đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2012, ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai thừa nhận cuộc sống của người dân Mỹ ở thời điểm hiện tại không khá gì hơn so với cách đây 4 năm. Đây là phép so sánh mà ông Ronald Reagan đã từng sử dụng và đánh bại đương kim Tổng thống Jimmy Carter trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980.

Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Internet.

Phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn dẫn trả lời phỏng vấn của ông Obama trên truyền hình ABC nói rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra trước khi ông lên nắm quyền. Theo lập luận của người đứng đầu Nhà Trắng, vụ phá sản đầu năm 2008 của Lehman Brothers - ngân hàng đầu tư và chứng khoán danh tiếng 158 năm của Mỹ với khoản nợ lên tới 613 tỷ USD - cùng với hàng loạt tập đoàn tài chính và ngân hàng lớn khác như Merrill Lynch và AIG sụp đổ, dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 2008-2009 đã đẩy nước Mỹ lún sâu vào cuộc suy thoái kéo dài cho tới tận hôm nay. Tuy nhiên, ông Obama cho rằng nước Mỹ giờ đây đang có nhiều tiến bộ vững chắc nhằm ổn định nền kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm.

Ngay sau tuyên bố của ông Obama, đảng Cộng hòa và các nhóm bảo thủ đã lên tiếng quy trách nhiệm cho chính quyền của đảng Dân chủ mà ông Obama là người đại diện.

Cùng ngày, kết quả thăm dò do kênh truyền hình CBS News công bố cho biết có tới 69% người dân Mỹ cho rằng chính quyền của ông Obama không có những tiến bộ thực sự trong việc phục hồi nền kinh tế. Trong số 1.012 người trên khắp nước Mỹ được phỏng vấn qua điện thoại trong thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 2/10, có 43% nói rằng kết quả điều hành nền kinh tế của Chính quyền Obama không được như mong đợi, so với chỉ có 9% cho rằng ông Obama đã làm được hơn mức chờ đợi.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama trên tất cả các mặt giờ đây vẫn chỉ ở mức 44% và suốt từ tháng 4/2010 tới nay chưa khi nào vượt qua ngưỡng 50%. Tuy nhiên, có tới 70% cử tri Mỹ tin tưởng vào các phẩm chất cá nhân của ông Obama, 57% xác định ông Obama có những tố chất mạnh để là người chèo lái nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri không đồng tình với Quốc hội tiếp tục tăng, lên tới 82% ở thời điểm hiện tại so với 62% hồi tháng 2/2011. Có tới 73% người Mỹ bi quan nhìn nhận nước Mỹ đang đi trệch hướng, mức thất vọng cao nhất kể từ đầu năm 2009 khi ông Obama lên nắm quyền.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Oasinhtơn)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN