Tổng thống Obama: Mỹ không thể gánh vác kinh tế toàn cầu

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/11 cho biết nước này không thể "gánh vác kinh tế thế giới", trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đang sẵn sàng cho một kế hoạch hành động mà có thể sẽ giúp thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế cho cả những nước giàu và nước nghèo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Đại học Queensland, Australia ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao G-20, ông Obama nói: "Trong những năm qua, Mỹ đã tạo công ăn việc làm cho người dân nhiều hơn toàn bộ các nền kinh tế phát triển khác cộng lại. Tuy nhiên, không thể trông chờ vào việc Mỹ sẽ gánh vác toàn bộ kinh tế thế giới. Do vậy, hội nghị G-20 tại Brisbane có trách nhiệm hành động để thúc đẩy nhu cầu và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo ra nhiều việc làm tốt cho người dân của toàn bộ các nước".

Lãnh đạo của các nước công nghiệp hàng đầu đang có cuộc gặp tại Brisbane để thảo luận các biện pháp đưa tăng trưởng của toàn bộ những nước này lên ít nhất 2.000 tỷ USD thông qua cải cách chính sách đối nội, qua đó tạo ra hàng triệu việc làm mới.


T.N (theo
AFP)
Mỹ khẳng định vai trò lãnh đạo tại châu Á - TBD
Mỹ khẳng định vai trò lãnh đạo tại châu Á - TBD

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ luôn là trọng tâm mang tính nền tảng trong chính sách đối ngoại của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN