Tổng thống Obama, Hollande điện đàm về vụ khủng bố Paris

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm để thảo luận về quá trình điều tra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris cuối tuần trước cũng như về chiến dịch quân sự nhằm truy quét nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.


Cuộc điện đàm thứ hai giữa lãnh đạo Mỹ, Pháp trong tuần này diễn ra chỉ ít ngày trước khi Tổng thống Pháp François Hollande có cuộc gặp tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vào tuần tới. Thông báo của Nhà Trắng cho biết tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã “tái khẳng định cam kết không thể dao động” trong cuộc chiến nhằm đánh bại IS, đồng thời cũng trao đổi về những hướng đi để “chấm dứt cuộc xung đột ở Syria”.

Báo giới cho biết Tổng thống Hollande đã hối thúc Tổng thống Obama tăng cường chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào nhóm IS.

Trước đó, nhà chức trách Pháp xác nhận nghi can cầm đầu các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13/11 khiến hơn 130 người thiệt mạng Abdelhamid Abaaoud đã bị cảnh sát nước này tiêu diệt trong một vụ vây bắt ở ngoại ô Paris.

TN
Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi triển khai 10.000 lính Mỹ tới Syria
Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi triển khai 10.000 lính Mỹ tới Syria

Ngày 19/11, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain đã kêu gọi Mỹ triển khai 10.000 lính bộ binh tới Syria để truy quét các lực lượng khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp cuối tuần trước khiến hơn 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN