Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Ngày 28/8, người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho biết Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm thăm Nga để thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua Eo biến Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Celik lạc quan rằng sau chuyến thăm của Tổng thống Erdogan tới khu nghỉ dưỡng Sochi của Nga, hai bên sẽ đạt được bước tiến trong thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phía Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin sẽ giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thông báo Nga đang chuẩn bị tích cực cho cuộc gặp, song không tiết lộ thời gian và địa điểm. 

Hãng Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Erdogan có khả năng sẽ gặp người đồng cấp Putin tại Nga vào tuần tới, có thể là ngày 8/9, trước khi ông tới dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Ấn Độ.

Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine - hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ sáng kiến đạt được hồi tháng 7/2022, Nga và LHQ đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày 17/7 vừa qua.

Sau thời hạn này, Nga không gia hạn thỏa thuận với lý do phần thỏa thuận liên quan đến nước này đã không được các bên còn lại thực hiện. Moskva khẳng định ngay khi các bên còn lại tuân thủ đầy đủ các cam kết đối với Nga, nước này sẽ "ngay lập tức" trở lại thực hiện thỏa thuận.

Đặng Ánh (TTXVN)
LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đàm phán với Nga về thỏa thuận ngũ cốc tại Istanbul
LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đàm phán với Nga về thỏa thuận ngũ cốc tại Istanbul

Theo hãng tin Sputnik, một nguồn tin liên quan tới tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc cho biết Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò cơ hội tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này với phái đoàn Nga tại thành phố Istanbul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN