Tổng thống Nga, Thổ điện đàm về vụ 58 người chết vì khí độc ở Syria

Ngày 4/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra trước đó cùng ngày tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib, do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.

Các nguồn tin từ Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống Erdogan cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường, như tại Idlib, là hết sức tàn ác và không thể chấp nhận. Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn đang được thực hiện ở Syria.


Trong khi đó, ngay sau vụ tấn công trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn cấp. Ông lên án vụ tấn công trên và cho rằng "hành động này đe dọa nghiêm trọng nền an ninh quốc tế".


Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ tấn công trên đã khiến nhiều người gặp vấn đề về hô hấp, bất tỉnh, nôn mửa và sùi bọt mép. SOHR xác nhận đa số những người thiệt mạng là dân thường, trong đó có 11 trẻ em.


TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch phát động cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Syria
Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch phát động cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Syria

Ngày 3/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới bên trong lãnh thổ Syria trong mùa Xuân này, sau khi Ankara chính thức thông báo hoàn thành chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng trên lãnh thổ Syria vào cuối tháng 3/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN