Tổng thống Nga Putin thăm Nhật Bản vào tháng 12

Ngày 30/8, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới.

Tổng thống Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp vào ngày 6/5 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Chương trình cho chuyến thăm sẽ được Tổng thống Putin thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra tại Nga vào ngày 2/9 tới.

Theo ông Ushakov, chiều 2/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok của Nga, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe sẽ tiến hành hội đàm.

Ở phần đầu diễn đàn hẹp này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề chiến lược nhằm phát triển quan hệ hợp tác song phương và "các vấn đề quốc tế nhạy cảm", sau đó sẽ tiến hành cuộc gặp chung với các phái đoàn gồm các bộ trưởng và đại diện các doanh nghiệp lớn.

Đặc biệt, trong cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản, ông Putin và ông Abe sẽ thảo luận chương trình chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới của ông Putin vốn bị trì hoãn từ lâu. Ông Ushakov cho biết ngày cụ thể của chuyến thăm đã được hai bên nhất trí, nhưng phía Moskva sẽ công bố nếu có sự đồng ý của từ phía Tokyo.

Dự kiến, việc đến Vladivostok tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 2/9 tới sẽ là chuyến thăm Nga thứ 2 của Thủ tướng Nhật Bản trong năm nay. Đây được xem là "bước khởi động tốt đẹp" trước chuyến thăm của ông Putin đến Nhật Bản vào cuối năm nay. Cuộc gặp đầu tiên tại Nga trong năm nay giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe là vào ngày 6/5 tại thành phố Sochi.

TTXVN/Tin Tức
Nga-Nhật xem xét vấn đề hiệp ước hòa bình
Nga-Nhật xem xét vấn đề hiệp ước hòa bình

70 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật-Nga vẫn chưa ký kết được hiệp ước hòa bình và chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe làm dấy lên hi vọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN