Tổng thống Nga khẳng định không can thiệp bầu cử Mỹ

Trả lời câu hỏi của báo giới, liệu Nga có gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 đã khẳng định rằng Moskva không làm việc đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một phiên họp ở Moskva ngày 16/3. AFP/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Bắc Cực quốc tế lần thứ 4 với chủ đề "Bắc Cực - Lãnh thổ đối thoại" đang diễn ra tại thành phố Arkhangelsk, ông Putin nhấn mạnh: "Chẳng lẽ Nga muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao, đẩy tình hình quay lại những năm 1960 của thế kỷ trước, khi xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba?... Những âm mưu phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ là sai lầm và vô trách nhiệm". Điều này không phù hợp với lợi ích của phần lớn người dân Mỹ.

Theo ông Putin, Nga coi Mỹ như một cường quốc vĩ đại, quốc gia mà Moskva mong muốn thiết lập quan hệ đối tác, chứ không phải để "chiến đấu". Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tin tưởng Moskva và Washington sẽ chấn chỉnh được quan hệ hợp tác về những vấn đề như giải quyết khủng hoảng tại Syria, Ukraine, cũng như vấn đề Bắc Cực và vũ trụ.


TTXVN/ Tin Tức
FBI cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ
FBI cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày 29/12, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã trực tiếp cáo buộc các tình báo Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, đồng thời công bố báo cáo phân tích chi tiết đầu tiên về vấn đề gây tranh cãi trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN