Tổng thống Nga hối thúc nối lại đàm phán 6 bên vô điều kiện

Ngày 12/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc nối lại vô điều kiện tiến trình đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Putin dự kiến đến Hàn Quốc trong ngày hôm nay, 13/11. Ảnh: AFP - TTXVN


Trả lời phỏng vấn KBS hôm 7/11 trước thềm chuyến thăm Seoul, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: “Vào thời điểm hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất là nối lại tiến trình đàm phán 6 bên bị đình trệ”.

Ông Putin nhấn mạnh nếu đưa ra điều kiện tiên quyết thì đàm phán 6 bên, vốn có thể là cách khả dĩ nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sẽ không được nối lại. Ông cũng khẳng định Nga ủng hộ tái thống nhất 2 miền Triều Tiên chỉ khi việc này được thực hiện thông qua một tiến trình hòa bình có lợi cho mỗi bên.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin sẽ đến Hàn Quốc trong ngày 13/11 và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Park Geun hye.


TTXVN/ Tin tức
Putin làm mới quan hệ với Việt Nam và Hàn Quốc
Putin làm mới quan hệ với Việt Nam và Hàn Quốc

Nga mới đây gọi Việt Nam là đối tác địa chính trị quan trọng; và Hàn Quốc có thể là bàn đạp để kinh tế Nga tiến vào châu Á - Thái Bình Dương. Chuyến thăm hai nước trên của Tổng thống Nga Putin một lần nữa khẳng định Moskva ngày càng chú trọng tới việc quay trở lại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN