Tổng thống Nga hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/3 đã đánh giá cao mối quan hệ gần gũi giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khi đón tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chủ yếu về vấn đề Syria.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Edorgan. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, bắt đầu cuộc hội đàm tại Kremlin, Tổng thống Putin nói rằng: "Chúng ta đã tích cực hợp tác để giải quyết những cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất, mà trước hết là ở Syria. Tôi rất hài lòng khi ghi nhận rằng quân đội của chúng ta và các đơn vị đặc nhiệm khác đã thiết lập mối liên hệ gần gũi và hiệu quả".

Sự hợp tác ngày càng gần gũi về vấn đề Syria giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh dấu một bước ngoặt đáng kể đối với 2 nước vốn ủng hộ các bên đối lập nhau ở Syria.

Trong khi Moskva ủng hộ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad thì Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các lực lượng đối lập ở Syria kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này 6 năm qua.

Cùng ngày, truyền thông Syria đưa tin chính phủ nước này đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút "các lực lượng xâm lược của nước này" khỏi lãnh thổ Syria.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong lãnh thổ Syria hồi tháng 8/2016, nhằm đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi khu vực biên giới và ngăn chặn lực lượng người Kurd tiếp quản những khu vực này.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khiến 8 binh sĩ Syria thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khiến 8 binh sĩ Syria thiệt mạng

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã đại bác vào lực lượng biên phòng thuộc quân đội chính phủ Syria tại khu vực phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN