Tổng thống Nga chúc mừng Syria giành lại Palmyra

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad để chúc mừng việc lực lượng chính quyền Syria giành lại được thành phố cổ Palmyra.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại ngoại ô Palmyra ngày 26/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/3, nêu rõ: "Trong cuộc điện đàm, (Tổng thống) Putin đã chúc mừng Tổng thống Syria về việc lực lượng Syria giải phóng thành phố Palmyra khỏi khủng bố. Dù đã rút bộ phận chính của lực lượng quân sự khỏi Syria, nhưng lực lượng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Syria chiến đấu chống khủng bố và loại bỏ các nhóm cực đoan khỏi lãnh thổ của họ".

Về phần mình, Tổng thống Assad "ca ngợi sự giúp đỡ của lực lượng không quân và không gian vũ trụ Nga", đồng thời cho rằng "những thành công như giải phóng Palmyra sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ của Nga". Ông Assad cũng cho rằng cuộc xung đột Syria thực chất là "cuộc chiến vì dầu mỏ".

Việc giành lại Palmyra là một thắng lợi quan trọng trước Nhà nước Hồi giáo (IS) - lực lượng khủng bố đã phá hủy nhiều công trình tại khu vực nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO này kể từ khi chiếm Palmyra hồi tháng 5/2015.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Syria đề cao chiến thắng tại Palmyra
Tổng thống Syria đề cao chiến thắng tại Palmyra

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/3 tuyên bố việc quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cổ Palmyra đã cho thấy chiến lược mà quân đội Syria và các đồng minh đang theo đuổi trong cuộc chiến chống khủng bố là thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN