Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự tập trận ở biển Hoa Đông

Hãng Itar-Tass ngày 16/5 dẫn lời cố vấn của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ khai mạc cuộc tập trận chung tại biển Hoa Đông trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tuần tới.     

Lần xuất hiện hiếm hoi giữa 2 nhà lãnh đạo trong một cuộc tập trận chung này sẽ là cơ hội cho Nga thể hiện các mối quan hệ của nước này tại châu Á trước Mỹ và các nước châu Âu Phương Tây, vốn đang đối đầu với Moskva trong cuộc khủng hoảng Ukraine.      

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin.


Trong khi đó, Trung Quốc có thể nhân cơ hội này để kìm hãm Mỹ và Nhật trong bối cảnh Washington và Tokyo tái khẳng định mối quan hệ an ninh thân cận liên quan đến quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát tại biển Hoa Đông (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư).     

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận trên sẽ được tiến hành ở cửa sông Trường Giang và vùng biển phía bắc biển Hoa Đông từ ngày 20-26/5. Buổi lễ khai mạc dự kiến diễn ra gần thành phố Thượng Hải.


TN
(Theo Kyodo)
Trung Quốc làm khó Mỹ trong vấn đề cô lập Nga
Trung Quốc làm khó Mỹ trong vấn đề cô lập Nga

Chính sách bành trướng trên các vùng biển của Trung Quốc đang làm khó cho Mỹ trong sách lược "ve vãn" nước này nhằm cô lập Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN