Tổng thống Nga cam kết ủng hộ chính quyền Syria

Phát biểu mở màn cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng sự ủng hộ Moskva với chính quyền Damascus không hề thay đổi.

Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tại Điện Kremlin ngày 29/6. Ảnh: AP


Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm rưỡi qua ở Syria sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về "nhân dân Syria".

Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sau cuộc gặp với ông Putin, Ngoại trưởng Muallem cho biết Tổng thống Nga đã cam kết hỗ trợ chính quyền Syria về "chính trị, kinh tế và quân sự".

Ngoại trưởng Syria cũng cáo buộc "nước Mỹ không hề giấu giếm việc họ hậu thuẫn khủng bố" khi mà "2.100 phần tử phiến quân với những vũ khí tân tiến nhất gần đây đã được triển khai ở miền Nam Syria".

Ông Muallem cũng cáo buộc Washington chi 1 tỷ USD để hỗ trợ khủng bố ở Syria, đồng thời cảm ơn Nga giúp đỡ Damascus trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc họp an ninh trong bối cảnh xuất hiện thông tin Tổng thống Recep Tayyip Erdogan muốn đẩy nhanh kế hoạch thành lập một vùng đệm dọc biên giới với Syria.


TN (theo Reuters/TASS)
Mỹ nhận định quân đội Syria suy yếu
Mỹ nhận định quân đội Syria suy yếu

Quân đội chính phủ Syria đã "suy yếu nhiều" do ngày càng bị cô lập ở bên trong và xung quanh thủ đô Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN