Tổng thống Nam Phi ký ban hành luật bầu cử mới

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 17/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ký ban hành Luật Bầu cử sửa đổi năm 2022.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại điểm bầu cử ở Danville, Nam Phi ngày 1/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sửa đổi yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Bầu cử trong vòng 4 tháng kể từ khi công bố các sửa đổi. Hội đồng này sẽ có nhiệm vụ tiến hành các cuộc điều tra và tham vấn độc lập, đưa ra các khuyến nghị không ràng buộc về khả năng cải cách hệ thống bầu cử cho các cuộc bầu cử Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh trong tương lai sau cuộc bầu cử năm 2024.

Trước đó, Luật Bầu cử năm 1998 đã bị cho là vi hiến vì quy định rằng chỉ thành viên của các đảng chính trị mới được ứng cử và tham gia cuộc bầu cử vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp cấp. Luật bầu cử mới sửa đổi cho phép các ứng cử viên độc lập tranh cử trong các cuộc bầu cử vào Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh luật bầu cử sửa đổi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển nền dân chủ của Nam Phi.

Hoàng Minh (TTXVN)
Bệnh lao vẫn là nguyên nhân chính gây bệnh tật, tử vong ở Nam Phi
Bệnh lao vẫn là nguyên nhân chính gây bệnh tật, tử vong ở Nam Phi

Bệnh lao vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở Nam Phi. Tuyên bố này được Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đưa ra nhân ngày Ngày Thế giới phòng chống Lao năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN