Tổng thống Mỹ nói về khả năng 'xung đột lớn' với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã nói rằng “một cuộc xung đột lớn” với CHDCND Triều Tiên có khả năng xảy ra bởi chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Đây là một phần trong nội dung cuộc trao đổi qua điện đàm ngày 29/4 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte vừa được hai tờ Washington Post và The Intercept tiết lộ.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Tổng thống Donald Trump xác nhận về tính chuẩn xác của bản ghi này. Trong khi đó, trang Rappler (Philippines) cũng được các nguồn tin cậy chứng thực về nội dung bản ghi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte hôm 29/4. Ảnh: Reuters

Theo đó, Tổng thống Mỹ mở đầu cuộc điện đàm bằng việc chúc mừng người đồng cấp Duterte về việc giải quyết vấn nạn ma túy tại Philippines. Tuy nhiên, phần lớn nội dung mà hai nhà lãnh đạo trao đổi lại xoay quanh CHDCND Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ nói với người đồng cấp Philippines rằng Washington đã cử hai tàu ngầm hạt nhân tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi có nhiều hỏa lực, hơn 20 lần so với những gì Kim Jong-un sở hữu nhưng Mỹ không muốn sử dụng chúng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng tuy mọi giải pháp đều được thảo luận nhưng bản thân ông muốn giải quyết khủng hoảng bằng ngoại giao.

Theo Fox New, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc điện đàm, vào ngày 28/4, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa KN-17 nhưng thất bại.

Vài ngày trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Philippines, tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Michigan của Mỹ đã nhận lệnh đến Hàn Quốc trong thời điểm căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên
. Trước đó, tàu sân bay USS Carl Vinson cũng được cử tới khu vực này.

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ USS Michigan (giữa) tới cảng Busan của Hàn Quốc ngày 25/4. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters cho biết Triều Tiên từng cảnh báo sẽ phát triển một loại tên lửa với đầu đạn hạt nhân có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

Các chuyên gia nhận định rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ không lựa chọn giải pháp quân sự với Triều Tiên. Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc từng cảnh báo: “Áp dụng hành động quân sự chống lại Triều Tiên nguy hiểm hơn nhiều so với việc phóng tên lửa vào Syria. Triều Tiên có khả năng gây tổn hại nặng nề cho Hàn Quốc”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã bắt đầu thể hiện rõ quan điểm khi công khai phản đối sử dụng vũ lực chống Bình Nhưỡng. Phát biểu trước các phóng viên tại Bắc Kinh ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ: “Lực lượng vũ trang không thể giải quyết được vấn đề. Giữa các thách thức luôn tồn tại cơ hội. Giữa căng thẳng, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội để quay trở lại đàm phán”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Trung Quốc: Không ai có quyền gây hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc: Không ai có quyền gây hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 24/5, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố, không ai có quyền gây hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên và bất cứ ai làm điều đó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN