Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận tại COP 21

Trước thêm Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) chính thức khai mạc ngày 30/11 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Obama cho biết điều làm nên sự khác biệt của COP 21 là việc hơn 180 nước tham dự hội nghị đã đưa ra cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính gây nên tình trạng nóng lên của Trái Đất.

Các nhà đàm phán tại Paris sẽ nỗ lực đạt được một thỏa thuận mang tính dài hạn nhằm giảm thiểu hơn nữa lượng khí thải, trong đó đi kèm với các cam kết cụ thể của các nước. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ kêu gọi sự ủng hộ đối với các nước dễ bị tổn thương nhất phát triển năng lượng sạch và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Dự kiến, ngay tại buổi họp đầu tiên của COP 21, các đại diện Mỹ, Pháp, Ấn Độ và 17 nước khác sẽ thông báo tăng gấp đôi ngân sách 10 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch trong 5 năm tới. Dự kiến, Tổng thống Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ công bố sáng kiến "Sứ mệnh đổi mới".

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates - đồng sáng lập tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft, và lãnh đạo của một số tập đoàn lớn trên thế giới cũng sẽ đưa ra những cam kết chi hàng chục tỷ USD đầu tư phát triển công nghệ năng lượng sạch tại hội nghị COP 21 lần này.

Được xem là hội nghị về chống biến khí hậu có ý nghĩa quyết định, COP 21 chính thức khai mạc vào ngày 30/11, được chờ đợi sẽ thông qua được một thỏa thuận cụ thể ngăn chặn tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997. Tổng thống Pháp đã kêu gọi lãnh đạo của 195 nước và vùng lãnh thổ tham dự COP 21 nỗ lực đi đến một thỏa thuận "ràng buộc, toàn cầu và tham vọng" để chống lại hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trả lời báo chí trước khi lên đường dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) tại Pháp, Bộ trưởng Môi trường Mexico, Rafael Pacchiano khẳng định quá trình Trái Đất nóng lên đã làm nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh thiệt hại 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời nhấn mạnh thế giới phải hành động ngay trước khi trở nên quá muộn.

Theo Bộ trưởng Rafael Pacchiano, Mexico hoàn toàn ủng hộ một sự đồng thuận toàn cầu với những hành động thiết thực để tránh Trái Đất tăng thêm 2 độ C, đồng thời thông báo Mexico sẽ công bố mục tiêu cắt giảm 22% lượng khí CO2 độc hại và 51% muội than (carbon đen) tại hội nghị COP 21.

Đối với Mexico, Trái Đất nóng lên đồng nghĩa với việc gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng khí hậu, nhất là hạn hán và thay đổi chu kỳ nông nghiệp, điều này tương đương với nguy cơ đe dọa nền nông nghiệp và an ninh lương thực. Bộ trưởng Pacchiano nhấn mạnh Mexico đưa ra những cam kết nói trên mà không kèm theo bất cứ điều kiện tài chính hay xin bàn giao công nghệ nào, nước này luôn hành động với tất cả trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Pacchiano cũng cảnh báo nếu tại COP 21 các nước trên thế giới không đi đến một thỏa thuận thực chất, thì thảm họa môi trường là không thể tránh khỏi.

TTXVN/Tin Tức
Khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất Trung Đông - Bắc Phi
Khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất Trung Đông - Bắc Phi

Ai Cập ngày 29/11 đã khánh thành nhà máy điện gió lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi, với công suất 200 MW, tại khu vực Gabal Al-Zeit, thuộc tỉnh Biển Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN