Tổng thống Mỹ kêu gọi loại bỏ bạo lực nhằm vào người Hồi giáo

Ngày 15/3, Nhà Trắng đã phát Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân Ngày Quốc tế chống bài trừ Hồi giáo. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi loại bỏ thù hận và bạo lực nhằm vào người Hồi giáo, đồng thời tạo dựng một thế giới tự do tín ngưỡng và an toàn cho mọi người dân.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Biden đã đề cập đến vấn đề bạo lực và sự thù hận mà người Hồi giáo trên toàn thế giới thường xuyên phải đối mặt. Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực hết sức để xây dựng một thế giới nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và mọi thành phần đều được sống tự do mà không lo bị đàn áp. Tổng thống Biden nhấn mạnh nỗi ám ảnh Hồi giáo không có chỗ đứng ở Mỹ, song không ít người Hồi giáo vẫn đang phải chịu đựng sự sợ hãi vô căn cứ, sự phân biệt đối xử trắng trợn, quấy rối và bạo lực trong cuộc sống hàng ngày.

Trong ngày kỷ niệm này, ông Biden đã nhắc lại vụ việc ngày này 5 năm trước, một tay súng đã bắn vào những người đang hành lễ tại đền thờ Hồi giáo Al Noor và Trung tâm Hồi giáo Linwood ở Christchurch (New Zealand) khiến 51 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhớ đến Wadea al-Fayoume, một cậu bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine bị giết hại dã man tại nhà riêng vào mùa Thu năm ngoái. Theo ông, đây là lời nhắc nhở tàn khốc về việc tất cả người Mỹ phải kiên quyết đứng lên chống lại sự ghét bỏ người Hồi giáo. Ông cho biết, năm 2022, chính quyền Mỹ đã thành lập Ủy ban chính sách liên ngành chống lại tư tưởng bài Hồi giáo, bài Do Thái cũng như các thành kiến và sự phân biệt đối xử liên quan.

Hiện tại, Mỹ đang soạn thảo Chiến lược quốc gia đầu tiên chống lại các hình thức thiên vị, phân biệt đối xử tôn giáo. Mục tiêu của chiến lược là huy động nỗ lực của toàn xã hội nhằm chống lại mọi hình thức thù hận, phân biệt đối xử và thành kiến đối với các cộng đồng Hồi giáo, đạo Sikh ở Nam Á và người Mỹ gốc Arab, đồng thời nâng cao nhận thức về di sản và những đóng góp vô giá của cộng đồng người Hồi giáo cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang đẩy mạnh tăng cường an ninh cho các đền thờ Hồi giáo và những nơi thờ cúng khác; nỗ lực ngăn chặn các hành động tội ác nhằm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương; tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái và thúc đẩy Sáng kiến của Nhà Trắng về bạo lực có động cơ thù hận.

Tuyên bố nhân Ngày Quốc tế chống bài trừ Hồi giáo của Tổng thống Biden đã thể hiện rõ những bước đi cụ thể của Mỹ trong việc nỗ lực tạo dựng một môi trường sống bình đẳng cho mọi người dân thuộc các tôn giáo khác nhau. Ông Biden thừa nhận mặc dù những nỗ lực này chưa thực sự được như mong đợi nhưng chính quyền của ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ.

Nhân tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Tổng thống Biden và Phu nhân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người Hồi giáo trên khắp thế giới, đồng thời tái khẳng định cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt sự thù hận và chủ nghĩa bài Hồi giáo.

Kiều Trang (TTXVN)
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống bài Hồi giáo
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống bài Hồi giáo

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/3 (giờ Mỹ) đã thông qua Nghị quyết về các biện pháp chống bài trừ Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN