Tổng thống Mỹ 'gửi' các Thượng nghị sĩ tới Ai Cập

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu ông và Thượng nghị sĩ John McCain tới Ai Cập để hối thúc quân đội quốc gia Bắc Phi này xúc tiến các cuộc bầu cử.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (trái) và John McCain. Ảnh: Internet


Phát biểu với báo giới ngày 30/7, Thượng nghị sĩ Graham nói rằng ông và ông McCain đang cố gắng thu xếp vấn đề hậu cần của chuyến đi này, trong đó muốn phát đi một thông điệp thống nhất rằng quân đội Ai Cập nên để các cuộc bầu cử mới diễn ra sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự ngày 3/7 và đất nước này rơi vào vòng xoáy bạo lực đẫm máu kể từ đó.

Trong một diễn biến khác, hãng tin MENA cho biết ngày 30/7, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này, ông Hussein Awni, tới để phản đối về những phát ngôn mới đây của một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Ai Cập, đồng thời cho rằng những phát ngôn đó "đã vượt quá giới hạn của mọi chuẩn mực ngoại giao cũng như sự tôn trọng giữa các nước".

Ông Awni được lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ "cần dành ưu tiên" cho những lợi ích chung của hai nước và tránh những lợi ích mang tính cục bộ hạn hẹp. Mặc dù vậy, MENA cũng bác bỏ những thông tin mới đây rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã "đóng băng" một số hiệp định và lạnh nhạt trong quan hệ ngoại giao đối với quốc gia Bắc Phi này.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng ông Awni bị triệu tới Bộ Ngoại giao Ai Cập. Lần trước, vào ngày 9/7, ông Awni đã bị triệu tới do một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc lật đổ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vào ngày 3/7 là "hành động đảo chính" chống lại nền dân chủ ở Ai Cập.



T.N (Theo THX/AP)
Ai Cập tiếp tục lâm vào vòng xoáy bất ổn
Ai Cập tiếp tục lâm vào vòng xoáy bất ổn

Bất chấp cảnh báo từ phía các cơ quan an ninh Ai Cập, hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ngày 29/7 vẫn tiếp tục tuần hành trên đường phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN