Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngăn ông Obama tấn công Syria

Những câu nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump với ông Obama về việc tấn công Syria hồi năm 2013 trên Twitter vừa bị lật lại.

Ông Trump đã liên tiếp kêu gọi ông Obama không hành động ở Syria, điều mà chính ông đã làm ngược lại.

Ông Trump khi đó ông kêu gọi cựu Tổng thống Barack Obama không hành động quân sự ở Syria trong tình huống tương tự.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ thật tồi tệ nếu ông Obama tấn công Syria và làm bị thương dân thường Syria.

Quay trở lại thời điểm năm 2013, ông Donald Trump khi đó là một nhà kinh doanh bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế, đã phản đối mạnh mẽ ý định can thiệp quân sự Syria của Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bị cáo buộc do quân chính phủ Syria thực hiện.

Điểm chung duy nhất giữa ông Trump và người tiền nhiệm có lẽ là ý định tấn công Syria "bất ngờ".

Sự căng thẳng đã được giải tỏa khi Chính phủ Syria từ bỏ kho vũ khí hóa học, và ông Obama dừng ý định can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria.


Tuy nhiên, có vẻ như đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm chính những gì mà ông chỉ trích ông Obama năm 2013.


Chi phí cho cuộc tấn công căn cứ không quân Syria, một quyết định không được đưa ra Quốc hội Mỹ, ước tính rơi vào khoảng 30-100 triệu USD, còn tùy vào phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk nào được sử dụng.


Trần Minh/Báo Tin Tức
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN