Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nguy cơ bị Quốc hội luận tội

Ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Quốc hội "không thể luận tội" ông sau những kết luận từ báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cũng như những thông tin cáo buộc ông tìm cách cản trở cuộc điều tra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 7/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump khẳng định ông không làm điều gì sai trái, đồng thời bác bỏ thông tin về cơ chế hoạt động bất thường trong Nhà Trắng, khi các trợ lý tuyên bố họ đã giúp ông tránh được hành động cản trở công lý nhờ từ chối thực hiện mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Mỹ. Trả lời báo giới tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định ông không hề lo lắng về nguy cơ bị luận tội. Ông từng nhấn mạnh trên mạng xã hội Twitter rằng chỉ có phạm tội nghiêm trọng và cử xử sai trái mới dẫn đến kết quả này, trong khi bản thân ông không phạm tội (không có câu kết phạm tội, không cản trở điều tra) nên không thể luận tội ông.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ tin rằng báo cáo của công tố viên Mueller đã cho thấy sai phạm nghiêm trọng của Tổng thống và muốn cân nhắc quyết định tiến hành luận tội.                                 

Trước đó, ngày 18/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời bản báo cáo này cũng được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp.

Báo cáo của công tố viên Mueller xác nhận các đặc vụ Nga đã tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 để giúp Tổng thống Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton, thông qua việc xâm nhập vào tài khoản thư điện tử của bà. Báo cáo nêu rõ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã tận dụng ảnh hưởng từ vụ việc trên, song không chủ ý thông đồng với Nga trong vấn đề này. Theo báo cáo, trong quá trình điều tra, Tổng thống Trump đã liên tiếp tìm cách cản trở công tố viên Mueller. Tuy nhiên, công tố viên Mueller không xác nhận việc Tổng thống Trump có phạm tội cản trở công lý hay không mà để Quốc hội quyết định điều này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ: OPEC sẽ bù đắp phần thiếu hụt dầu mỏ Iran
Tổng thống Mỹ: OPEC sẽ bù đắp phần thiếu hụt dầu mỏ Iran

Ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Saudi Arabia và các nước thành viên khác trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ dễ dàng giúp bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trong nguồn cung dầu mỏ thế giới sau khi ông quyết định chấm dứt toàn bộ quy chế miễn trừ trừng phạt đối với tất cả 8 nước và vùng lãnh thổ được phép mua dầu thô của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN