Tổng thống Mỹ đánh giá cao tinh thần đoàn kết của EU sau Brexit

Trong bài phỏng vấn trên tờ Financial Times xuất bản ngày 2/4, Tổng thống Mỹ, Donald Trump, đã đánh giá cao những bước đi của Liên minh châu Âu (EU) nhằm củng cố tình đoàn kết giữa các nước trong khối, sau khi nước Anh khởi động tiến trình rời khỏi khối này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Trump, EU đã làm “rất tốt” trong việc đưa các nước thành viên xích lại gần nhau, sau kết quả gây sốc của cuộc trưng cầu dân ý tại nước Anh hồi tháng 6/2016. Tháng Một vừa qua ông Trump từng đưa ra dự báo sau sự kiện Brexit, các quốc gia khác sẽ “nối gót” nước Anh để rời EU.


Phát biểu trên tờ Financial Times, ông Trump cho rằng thỏa thuận Brexit sẽ đem lại lợi ích cho cả EU lẫn nước Anh. Ngày 29/3, đại diện nước Anh trao cho Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk thông báo chính thức của London về việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để khởi động đàm phán về Brexit.


Chủ tịch Tusk ngày 31/3 đã công bố kế hoạch sơ bộ về tiến trình đàm phán Brexit, trong đó khẳng định 27 nước thành viên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận quá độ sau khi nước Anh có thể rời khỏi EU vào tháng 3/2019, song bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May về việc tiến hành đồng thời các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit và thúc đẩy quan hệ tương lai giữa Anh và EU.


Trà My/TTXVN
EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit với Anh
EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit với Anh

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk ngày 31/3 đã công bố kế hoạch sơ bộ về tiến trình đàm phán Brexit - Anh rời khỏi EU, trong đó khẳng định 27 nước thành viên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận quá độ sau khi Anh có thể rời khỏi EU vào tháng 3/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN