Tổng thống Mỹ công bố dự thảo ngân sách, tăng mạnh chi quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 công bố bản dự thảo ngân sách chi tiết đầu tiên cho tài khóa 2018, trong đó cắt giảm mạnh ngân sách dành cho các bộ ban ngành chính phủ liên bang để tập trung tăng nguồn tài chính cho quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố cùng ngày, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney cho hay bản dự thảo ngân sách này là dịp để các nhà lập pháp và người dân Mỹ nhận thấy những ưu tiên của Chính quyền Tổng thống Trump, theo đó tập trung “xây dựng lại và khôi phục an ninh quốc gia”.

Theo bản dự thảo có tên “Ngân sách nước Mỹ trên hết” này, Nhà Trắng đề nghị cắt hoàn toàn nhiều chương trình và giảm số lượng nhân viên liên bang trong tài khóa 2018, bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Trong dự thảo này, Tổng thống Trump đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng thêm 54 tỷ USD (tương đương 9% so với tài khóa 2017), chi tiêu cho an ninh nội địa cũng tăng 7%.

Bộ Ngoại giao Mỹ bị cắt giảm ngân sách mạnh nhất với 10.1 tỷ USD (tương đương 28%). Các bộ ngành bị cắt giảm ngân sách khác bao gồm Bộ Thương mại, Nông nghiệp, Giáo dục, Năng lượng, Y tế và Dịch vụ con người.

TTXVN/Tin Tức
Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay thế Obamacare
Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay thế Obamacare

Ngày 16/3, với 19 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹđã thông qua dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) - dự luật của đảng Cộng hòa nhằm mở đường cho việc thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN