Tổng thống Mỹ bị kiện vì cuộc chiến Libi

Ngày 16/6, tại Oasinhtơn, một nhóm 10 nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tòa án Liên bang Mỹ vì đã tiến hành “bất hợp pháp” các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Libi mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Dennis Kucinich cùng 9 hạ nghị sĩ khác đã ký vào đơn kiện trên, yêu cầu “các tòa án hành động để bảo vệ nhân dân Mỹ khỏi những hậu quả của những chính sách sai trái” kể trên. Vụ kiện này là một bằng chứng nữa cho thấy mâu thuẫn giữa Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Obama về chiến dịch can thiệp quân sự tại Libi.

Đặc phái viên Nga Margelov (giữa) tại thủ đô Tripôli ngày 16/6. Ảnh: AFP-TTXVN

Cùng ngày, Nhà Trắng đã gửi một báo cáo chi tiết tới Quốc hội, trong đó nêu rõ các mục tiêu về sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Libi, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền có thể tiếp tục thực hiện chiến dịch này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, báo cáo bao gồm phân tích pháp lý cho thấy chiến dịch quân sự của Mỹ ở Libi hoàn toàn phù hợp với Luật Sức mạnh Chiến tranh 1973, theo đó cấm quân đội Mỹ tham gia vào các hành động quân sự trong vòng hơn 60 ngày (sau này được gia hạn 30 ngày) nếu chưa được sự cho phép của Quốc hội. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện John Boehner thông báo thời hạn này sẽ kết thúc vào ngày 19/6 tới.

Theo báo cáo trên, Mỹ đã chi 716 triệu USD cho chiến dịch quân sự tại Libi tính đến ngày 3/6, và dự kiến sẽ phải chi tới 1,1 tỷ USD nếu chiến dịch này kéo dài tới ngày 30/9.

Liên quan tới tình hình Libi, đặc phái viên Nga Mikhail Margelov ngày 16/6 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Libi Al-Baghdadi al-Mahmoudi tại thủ đô Tripôli. Hãng tin ITAR-TASS dẫn lời ông Margelov sau cuộc gặp cho biết: Thủ tướng Mahmoudi khẳng định Tripôli đã tiến hành “các cuộc thương lượng trực tiếp” với phe đối lập tại thủ đô Pari (Pháp) và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được thông báo về kết quả của những cuộc tiếp xúc này. Về phía Libi, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tripôli, Thủ tướng Mahmoudi cho biết ông đã khẳng định với đặc phái viên Nga rằng, “ông Kadhafi là nhà lãnh đạo của Libi” và việc ông Kadhafi từ bỏ quyền lực là một “vạch đỏ” không thể vượt qua.

Khắc Hiếu (P/v TTXVN tại Mỹ) - Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN