Tổng thống Mutharika cáo buộc phe đối lập âm mưu lật đổ chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/6, Tổng thống Malawi Peter Mutharika lên tiếng cáo buộc đối thủ chính Lazarus Chakwera của phe đối lập âm mưu "lật đổ chính phủ bằng vũ lực".

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Malawi Peter Mutharika phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Blantyre ngày 28/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Mutharika khẳng định: “Những ngày gần đây, chúng tôi đã thấy ông Lazarus Chakwera và đảng Đại hội Malawi (MCP) kêu gọi bạo lực và đổ máu, với âm mưu khiến đất nước này rơi vào hỗn loạn".

Tổng thống cáo buộc "mục tiêu thực sự của ông Chakwera là bỏ qua quá trình dân chủ và kết quả của cuộc bầu cử nhằm gây hỗn loạn và sử dụng mạng sống của những người Malawia vô tội để lật đổ chính phủ thông qua bạo lực và vũ lực". Ông khẳng định sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trước đó, ông Chakwera đã bác bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và tố cáo gian lận.

Theo Ủy ban Bầu cử, Tổng thống Peter Mutharika - nắm quyền từ năm 2014, tái đắc cử với 38,57% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 21/5, trước đối thủ chính Lazarus Chakwera (35,41%) và Saul Chilima (20,24%). Tuần trước, hai đối thủ của ông Mutharika đã yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử. Trong hai ngày 4 và 6/6, những người ủng hộ phe đối lập đã biểu tình tại thủ đô Lilongwe để kêu gọi chống lại kết quả bầu cử mà họ cho là gian lận.

Phát biểu về việc này, Tổng thống Mutharika khẳng định: "Chúng ta đã có một cuộc bầu cử được tất cả các nhà quan sát quốc tế đánh giá là hòa bình, tự do, công bằng và đáng tin cậy. Nhưng thay vì chờ đợi ngành tư pháp lý thực hiện công việc của mình, ông Chakwera đã tổ chức các cuộc biểu tình bất hợp pháp làm gián đoạn cuộc sống của tất cả mọi người”. Tổng thống cảnh báo "bất cứ ai kích động và gây kích động sẽ bị bắt và xét xử”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, cảnh sát Malawi đã buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Những người ủng hộ đảng MCP đã tập trung tại thủ đô Lilongwe để tiến hành chiến dịch phản đối kết quả bầu cử.

Đại sứ Mỹ tại Malawi Virginia Palmer kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tuân thủ pháp luật cũng nhưng các quyết định của toà án Hiến pháp.

Tấn Đạt - Quang Trường (TTXVN)
Lũ lụt tại Malawi làm 23 người thiệt mạng
Lũ lụt tại Malawi làm 23 người thiệt mạng

Bộ An ninh Nội địa của Malawi ngày 8/3 cho biết những trận lũ do mưa to liên tục gây ra tại nước này đã làm 23 người chết, 11 người mất tích và khoảng 110.000 người bị ảnh hưởng. Tổng thống Malawi Peter Mutharika đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa tại tất cả các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN