Tổng thống Hàn Quốc thăm Qatar

Ngày 24/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến Qatar trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, dự kiến sẽ tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 12/10/2023. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vào ngày 25/10, khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Seoul hy vọng chuyến thăm này sẽ mở rộng hợp tác song phương bao gồm đầu tư, quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân, ngoài các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và xây dựng.

Ông Yoon Suk Yeol là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước tới Qatar. Tháp tùng ông có Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và phái đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc gồm 59 thành viên.

Qatar là chặng dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến công du khu vực kéo dài 5 ngày của Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia.

Xuân Phong (TTXVN)
Qatar đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Italy trong 27 năm
Qatar đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Italy trong 27 năm

Ngày 23/10, Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy của Qatar thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên cho tập đoàn Eni của Italy trong 27 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN