Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Trung Quốc

Ngày 9/1, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc hội đàm ngày 9/1. Ảnh: YONHAP - TTXVN


Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chào mừng Tổng thống Lee Myung-bak là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc trong năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương, đồng thời phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược.

Về phần mình, Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh, 2012 là năm đặc biệt trong quan hệ song phương trong bối cảnh hai quốc gia kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận định, hai nước đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong vòng 20 năm qua.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của Tổng thống Lee Myung-bak kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 2/2008.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN