Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại

Ngày 22/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên mở cuộc đối thoại với Hàn Quốc "một cách chân thành". Ông cam kết Xơun sẵn sàng "hoàn toàn hợp tác" với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi trên trong một cuộc họp báo tại văn phòng tổng thống được truyền hình trên toàn quốc. Ông Lee Myung-bak nói: "Nếu Triều Tiên muốn tiến hành đối thoại một cách chân thành, chúng tôi sẽ chấp thuận trên tinh thần cởi mở. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ nếu họ cần sự hợp tác như vậy".



Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Internet.



Triều Tiên đã tuyên bố sẽ không đối thoại với chính phủ của ông Lee Myung-bak với lý do chính phủ của ông đã không có thái độ tôn trọng trước việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il qua đời cuối năm ngoái.

Kể từ khi lên cầm quyền, chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đã có lập trường khá cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Ông yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, xin lỗi về hai vụ căng thẳng giữa hai miền xảy ra năm 2010 gồm một vụ chìm tàu chiến và vụ đấu pháo trên đảo Yongpyon. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ liên quan đến các vụ việc nói trên và cáo buộc chính Xơun đã châm ngòi vụ đấu pháo.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc lại tập trận bắn đạn thật giáp Triều Tiên
Hàn Quốc lại tập trận bắn đạn thật giáp Triều Tiên

Ngày 20/2, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng biển phía Tây gần các đảo giáp giới với CHDCND Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ hai trong năm nay của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN