Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt gia tăng căng thẳng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/9 cho rằng Triều Tiên cần phải ngừng các hành động khiêu khích nhằm chấm dứt vòng xoáy căng thẳng hiện nay và tìm kiếm giải pháp cơ bản để kiến tạo hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu với các phóng viên đi cùng trên chuyên cơ trên đường trở về từ New York sau khi tham dự phiên họp cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 72, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho rằng việc Triều Tiên tiếp tục phô trương sức mạnh hạt nhân và tên lửa đã khiến thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia tăng sức ép và trừng phạt đối với nước này. Ông Moon Jae-in còn kêu gọi chấm dứt vòng xoáy khiêu khích và gia tăng sức ép này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, bất kỳ cách tiếp cận mới nào cũng phải đợi cho đến khi Triều Tiên trước hết ngừng các hành động khiêu khích và cho rằng công thức của các cuộc đối thoại là không quan trọng, miễn là đối thoại có thể góp phần giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Cùng ngày, tân Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon tuyên bố Seoul sẽ xem xét các biện pháp của riêng mình để bổ sung vào các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với Triều Tiên liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Lee Do-hoon nêu rõ về cơ bản, các biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ bịt các kẽ hở trong các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ và cần phải nghiên cứu xem biện pháp nào là khả thi. Ông tuyên bố Seoul sẽ ưu tiên các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ đối với Triều Tiên, nhưng nước này cũng sẽ xem xét liệu có áp đặt các biện pháp bổ sung hay không.

Quan chức này còn nói thêm rằng điều quan trọng là phải đưa ra được chính sách được nhiều người ủng hộ. Ông Lee nhấn mạnh: “Thời gian đang cạn dần do Triều Tiên đang tiến gần hơn tới các giai đoạn cuối của việc hoàn tất phát triển hạt nhân như tuyên bố của Bình Nhưỡng".

Trong một động thái mới đây nhất, ngày 22/9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng Triều Tiên có thể thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá mạnh nhất trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng "ở mức cao nhất" đối với Mỹ.

Tuyên bố trên được ông Ri Yong-ho đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đang cân nhắc những hành động mạnh mẽ nhất nhằm đáp trả đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định chính những lời đe dọa của Tổng thống Trump khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "con đường đúng đắn".

Trước đó, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 19/9, Tổng thống Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ "hủy diệt hoàn toàn" đất nước Triều Tiên. Đây là lời ám chỉ trực tiếp nhất đến nay của Tổng thống Mỹ về hành động quân sự với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin Tức
Sự thật bẽ bàng về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên của hệ thống phòng thủ Mỹ
Sự thật bẽ bàng về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên của hệ thống phòng thủ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này không ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, theo chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Joe Cirincione, ông Trump không để ý tới thực tế rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN