Tổng thống Hàn Quốc dự Lễ diễu binh hạm đội quốc tế 2018

Ngày 11/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự Lễ diễu binh hạm đội quốc tế 2018 (International Fleet Review) trên tàu Ilchulbong, tàu chỉ huy của lễ diễu binh tại đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Lễ diễu binh hạm đội quốc tế 2018 ở đảo Jeju ngày 11/10/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng đảo Jeju đã trở thành nơi thể hiện sự hòa hợp, tình hữu nghị và hợp tác của hải quân các nước trên thế giới.

Ông khẳng định sẽ biến căn cứ hải quân Jeju thành một “cứ điểm hòa bình” và đưa Lễ diễu binh hạm đội quốc tế Jeju trở thành một lễ hội của sự hòa hợp và hữu nghị giữa hải quân thế giới, nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của nhân loại nói chung.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết mặc dù Bán đảo Triều Tiên trong tình trạng đình chiến và chưa có tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh, song hai miền Triều Tiên đã tuyên bố chấm dứt đối đầu quân sự, hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện và hòa bình vĩnh viễn.

Ông bày tỏ tin tưởng Lễ diễu binh hạm đội quốc tế 2018 sẽ trở thành “tiếng còi tàu” loan báo về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Để có thể đi đến đích cuối cùng của hành trình này, Hàn Quốc cần sức mạnh quốc phòng hùng mạnh, trong đó sức mạnh của hải quân mang tính biểu tượng cho sức mạnh quốc gia.

Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ nỗ lực đưa Hải quân Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn nữa, không chỉ cho hòa bình của Bán đảo Triều Tiên, mà còn của khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới.

Tham dự Lễ diễu binh hạm đội quốc tế năm 2018 có tổng cộng 19 tàu đến từ 12 nước và đoàn đại biểu từ 46 nước, trong đó có Việt Nam. Nếu bao gồm cả tàu của Hải quân Hàn Quốc thì tổng cộng có 40 tàu và 24 máy bay tham dự sự kiện này.

Tàu Ilchulbong của Hàn Quốc được chọn làm tàu chỉ huy lễ diễu binh, được đặt theo tên của đỉnh Ilchulbong (đỉnh Mặt trời mọc) ở Jeju.

Hàn Quốc lần đầu tổ chức Lễ diễu binh hạm đội quốc tế vào năm 1998, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội. Đây là một sự kiện tiêu biểu của Hải quân Hàn Quốc, được tổ chức 10 năm một lần, và năm nay là lần tổ chức thứ ba.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Hàn Quốc áp dụng chế độ đặc biệt cho lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương
Hàn Quốc áp dụng chế độ đặc biệt cho lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về việc thi hành chính sách đặc biệt cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN