Tổng thống Hàn Quốc: Đàm phán Mỹ - Triều đang đi đúng hướng

Các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm phi hạt nhân nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang đi đúng hướng bất chấp những khó khăn tiềm ẩn trên chặng đường này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp lãnh đạo Singapore nhân chuyến thăm tới "quốc đảo Sư tử" ngày 12/7.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (ảnh) nhận định đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm phi hạt nhân nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang đi đúng hướng. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae-in, Yoon Young-chan cho biết tại cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long, ông Moon Jae-in cho rằng không ai có thể chắc chắn về một kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington, song ông đã thận trọng dự đoán các cuộc đàm phán giữa hai trên có thể đạt được sự thành công vừa đủ nếu Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn và cộng đồng quốc tế cùng tham gia các nỗ lực đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng phát sinh bất đồng giữa Washington và Bình Nhưỡng về cách thức thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, nhất là sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng hồi tuần trước. Tại cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Tokyo sau chuyến thăm Triều Tiên, ông Pompeo cho biết tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bắt đầu tiến xa hơn.

Trong khi đó, Triều Tiên lại cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu thiếu thiện chí buộc Bình Nhưỡng thực thi cam kết phi hạt nhân hoàn toàn một cách vô điều kiện. Theo nhận định của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tuyên bố này của Triều Tiên chỉ đơn thuần là một kiểu phàn nàn thường thấy trong các cuộc đàm phán. Ông Moon nhấn mạnh: "Đây là chiến lược có thể thường thấy trong các cuộc đàm phán".

Theo ông, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tốn nhiều thời gian và thậm chí đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Cũng theo Thư ký báo chí Yoon Young-chan, Tổng thống Moon Jae-in tin tưởng cả Mỹ và Triều Tiên đã bước vào tiến trình đàm phán thông thường và các cuộc thương lượng cấp chuyên viên đã được khởi động. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng giờ đây có cơ hội nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Yoon Young-chan cho biết thêm khái niệm phi hạt nhân Triều Tiên từng đề cập "không khác biệt" so với khái niệm phi mà Mỹ và Hàn Quốc lâu nay vẫn nhắc tới. Ngoài ra, ông Moon thông báo yêu cầu của Triều Tiên không phải là gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hay bồi thường kinh tế như trước đây, mà Bình Nhưỡng nhất quyết hướng tới chấm dứt quan hệ thù địch và thiết lập sự tin tưởng. Đây là cơ sở để ông Moon cho rằng sự thành công của các cuộc đàm phán có thể còn vượt xa hơn so với mong đợi.

Ông Moon tới Singapore hôm 11/7 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Singapore trong 15 năm qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc dự báo về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Hàn Quốc dự báo về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Đặc phái viên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon cho rằng các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong những tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN