Tổng thống Hàn Quốc chỉ định thủ tướng, giám đốc tình báo mới

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo ngày 10/6, Tổng thống Park Geun Hye đã chỉ định thủ tướng mới và giám đốc cơ quan tình báo mới của nước này.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Min Kyung-wook cho biết Tổng thống Park Geun Hye đã chỉ định ông Moon Chang-keuk, cựu nhà báo của nhật báo "JoongAng Ilbo", giữ chức thủ tướng thay ông Chung Hong-won, người đã từ chức sau thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Byung-ki được chỉ định giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).

Thủ tướng mới được chỉ định Moon Chang-keuk trong cuộc họp báo ở Trường đại học quốc gia Seoul ngày 10/6. Ảnh: Yonhap - TTXVN


Trước đó, ngày 22/5, Tổng thống Park Geun Hye đã chỉ định ông Ahn Dai Hee, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, giữ chức thủ tướng, song ông này từ chối do đang bị chỉ trích là lợi dụng địa vị cựu chánh án toà án tối cao để hưởng mức lương quá cao khi làm việc trong một công ty luật.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Park Geun Hye đang nỗ lực lấy lại lòng tin của người dân Hàn Quốc sau khi bị chỉ trích nặng nề về việc xử lý kém trong vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 hành khách, phần lớn là học sinh trung học, bị thiệt mạng và mất tích.

Dự kiến các vị trí được Tổng thống chỉ định nói trên sẽ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.


TTXVN/ Tin tức

Bầu cử địa phương ở Hàn Quốc: Không đảng nào thắng vượt trội
Bầu cử địa phương ở Hàn Quốc: Không đảng nào thắng vượt trội

Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc ngày 5/6 công bố kết quả bầu cử địa phương lần thứ sáu ở nước này, theo đó các đảng đối thủ nhận được sự ủng hộ ngang nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN