Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận quyết định của Quốc hội

Ngày 9/12, trong bài phát biểu được phát sóng truyền hình sau khi Quốc hội thông qua thủ tục luận tội Tổng thống bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ bình tĩnh chấp nhận quyết định của Quốc hội nước này.

Tổng thống Park Geun-hye (trái) tham dự phiên họp nội các khẩn cấp ở thủ đô Seoul ngày 9/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng trong nội các, Tổng thống Park kêu gọi các bộ trưởng nỗ lực hết mình nhằm giảm thiểu khoảng trống quyền lực trong chính phủ và ổn định đời sống của người dân. Bên cạnh đó, bà Park kêu gọi chính phủ tiếp tục thận trọng trong vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.

Tại cuộc họp, bà Park cũng một lần nữa xin lỗi về vụ việc liên quan tới người bạn thân tín của mình, đồng thời khẳng định bà nghiêm chỉnh chấp thuận tiếng nói của người dân và hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn trên cả nước do vụ việc này gây ra.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với mọi khiêu khích của Triều Tiên
Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với mọi khiêu khích của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo ngày 9/12 đã ra lệnh nâng cao sự sẵn sàng quân sự để đối phó với mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN