Tổng thống Hàn Quốc ăn mỳ mừng sinh nhật buồn trong thời gian bị điều tra

Ngày 2/2 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đón sinh nhật thứ 65 của mình trong cô đơn, lặng lẽ với ban trợ lý cấp cao của mình tại Nhà Xanh.

Năm nay sẽ là một năm khó khăn với Tổng thống Hàn Quốc Park khi bà sắp sửa đối mặt với các cuộc điều tra và luận tội liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Ngày 2/2 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tổ chức ăn mừng vui vẻ với các trợ lý cùng các bộ trưởng Nội các tại Văn phòng.

Nhưng đến ngày 2/2 năm nay, trong lúc còn đang lận đận đối mặt với các cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc tham nhũng cũng như phiên tòa luận tội, bà Park đón sinh nhật thứ 65 của mình cô đơn, lặng lẽ với ban trợ lý cấp cao của mình tại Nhà Xanh.

Theo tờ Chosulilbo, Tổng thống Park ăn mừng sinh nhật với một bát mỳ trong bữa trưa cùng với các trợ lý – những người chưa bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến bà. Đây được coi là bữa ăn đầu tiên của bà với các trợ lý kể từ ngày 1/1, khi Tổng thống Park tổ chức một cuộc gặp mặt bất thường với giới phóng viên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết: “Tổng thống dự định sẽ ăn mừng ngày sinh nhật một cách thầm lặng, trước khi bà tiếp tục bị điều tra với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng".

Với dự kiến cuộc thẩm vấn đối mặt của nhóm điều tra độc lập sẽ diễn ra vào tuần tới, bà Park đang tập trung củng cố các lý lẽ để phủ nhận các cáo buộc.

Trước đó, vào chiều 9/12/2016, Quốc hội Hàn Quốc đã họp phiên toàn thể để tiến hành bỏ phiếu đối với thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye theo đề xuất của phe đối lập. Theo kết quả bỏ phiếu, bà Park Geun-hye bị đình chỉ tạm thời chức vụ tổng thống. Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn tạm thời thay thế vị trí của bà.

Bà Park Geun-hye bị nghi ngờ đã cho phép bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc quan trọng của nhà nước và bị cáo buộc cấu kết với bà Choi Soon-sil tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đóng góp cho các quỹ này để được ưu ái.

Hiện bà Park Geun-hye phải điều trần tại các phiên luận tội của Tòa án Tối cao, trong khi bà Choi Soon-sil đã bị bắt giữ và xét xử. Nhiều quan chức cấp cao và cố vấn của tổng thống đã bị sa thải hoặc bắt giữ. Các tập đoàn lớn đang bị điều tra để làm rõ vụ việc.

Hồng Hạnh (theo Yonhap News)
Nhà Xanh ngăn công tố viên lục soát văn phòng tổng thống Park
Nhà Xanh ngăn công tố viên lục soát văn phòng tổng thống Park

Ngày 3/2, các công tố viên độc lập đã rút khỏi Nhà Xanh (Phủ tổng thống) Hàn Quốc sau khi bị ngăn cản lục soát các văn phòng của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN