Tổng thống độc tài cuối cùng của Argentina chịu án chung thân

Tòa án Argentina ngày 12/3 đã kết án tù chung thân đối với tổng thống độc tài cuối cùng của nước này, Reynaldo Bignone, vì tội ác chống lại nhân loại mà ông này phạm phải tại trại tập trung bí mật trong tổ hợp quân sự Campo de Mayo ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires.

Ông Bignone trong một phiên tòa xét xử. Nguồn: Clarín


Ngoài ông Bignone, người đã cầm quyền trong những năm 1982 và 1983, Tòa cũng tuyên án chung thân, mức phạt cao nhất tại Argentina, đối với cựu Tư lệnh Các viện quân sự, Santiago Omar Riveros, và 3 cựu quân nhân khác. Ngoài ra, 6 đối tượng khác bị phạt từ 12 đến 25 năm tù giam.

Tòa án liên bang số 1 tại San Martín ở tỉnh Buenos Aires kết luận các đối tượng trên đã phạm tội đối với 23 người, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai buộc phải sinh con tại căn cứ quân sự trên nhưng hiện vẫn bị mất tích.

Campo de Mayo rộng khoảng 100 ha và trong thời kỳ độc tài (1976-1983) là nơi giam giữ từ 3.500 đến 5.000 tù chính trị, phần lớn trong số này đã bị thủ tiêu.

Trước đó, năm 2010 ông Bignone bị phạt 25 năm tù vì tội khám xét bất hợp pháp, bắt cóc và tra tấn những người chống đối tại Campo de Mayo. Tháng 12 năm ngoái ông bị tuyên phạt thêm 15 năm tù do những tội ác diễn ra tại một trại tập trung bí mật hoạt động trong bệnh viện Posadas de Haedo ở tỉnh Buenos Aires.

Tháng 7 năm ngoái ông cũng bị tuyên phạt 15 năm tù do chịu trách nhiệm trong những vụ đánh cắp trẻ em có hệ thống dưới thời độc tài. Trong vụ án này, cựu Tổng thống độc tài Jorge Rafael Videla (trị vì từ năm 1976 đến 1981) bị nhận 50 năm tù giam.

Ông Bignone, năm nay 85 tuổi, được cử đứng đầu chính phủ chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ sau khi chính quyền độc tài thất bại trong cuộc chiến với Anh nhằm khôi phục chủ quyền đối với quần đảo mà Buenos Aires gọi là Malvinas, còn London gọi là Falkland.


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)


Goatêmala xét xử nhà cựu độc tài tội diệt chủng
Goatêmala xét xử nhà cựu độc tài tội diệt chủng

Ngày 28/1, thẩm phán Tòa án Tối cao Goatêmala, ông Miguel Galvez, đã ra lệnh mở phiên tòa xét xử nhà cựu độc tài Efrain Rios Montt với các cáo buộc tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người trong giai đoạn cầm quyền 1982 - 1983.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN