Tổng thống Czech: Thật vô lý khi tăng cấm vận chống Nga

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman nói rằng, việc tăng cường cấm vận chống Nga là vô lý, khi mà lệnh ngừng bắn đang được thực thi ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn tờ tạp chí Parlamentni Listy, ông Zeman bày tỏ: “Theo quan điểm của tôi, do lệnh ngừng bắn ở Ukraine đang được thực thi, giám sát, nên sẽ chẳng có lý do gì để tăng cường các lệnh cấm vận chống Nga vốn sẽ hết hạn vào tháng 7 tới”.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman. Ảnh: AP

Tổng thống Czech đồng thời nói rằng, quyết định nới lỏng cơ chế cấm vận sẽ phụ thuộc vào tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Phương Tây đã thông qua nhiều vòng cấm vận chống Nga, với cáo buộc Moskva hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Ông Zeman nhấn mạnh, không có mối đe dọa nào từ việc binh lính Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine và việc thực thi thành công lệnh ngừng bắn theo Thỏa thuận Minsk-2 (12/2/2015) là minh chứng rõ nét cho điều này. Theo nhà lãnh đạo Czech, điều quan trọng nhất mà Kiev cần làm là áp dụng các biện pháp phân chia hóa quyền lực theo cam kết.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi trông thấy sau khi Crimea sáp nhập vào Nga (3/2014), liền sau đó là xung đột nổ ra ở miền Đông, khi mà lực lượng đòi liên bang hóa ở Donetsk và Lugansk từ chối công nhận chính quyền mới ở Kiev.


HT (Theo Sputniknews)


EU tăng cấm vận, kéo dài trừng phạt Nga thêm 6 tháng
EU tăng cấm vận, kéo dài trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày hôm nay (29/1) sẽ nhóm họp ở Brussels (Bỉ), để thảo luận về khủng hoảng tại Ukraine và đối sách với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN